Indonesia ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và tin giả

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 06:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 3/1, Indonesia đã đưa vào hoạt động Cơ quan an ninh mạng mới để ngăn chặn hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trên Internet và tin tức giả trên mạng xã hội.

Theo ông Djoko Setiadi, Giám đốc cơ quan an ninh mạng chống chủ nghĩa cực đoan và tin giả, công nghệ của cơ quan này không chỉ phát hiện mà còn có thể xâm nhập mạng lưới của khủng bố. Ông Setiadi khẳng định sẽ kiểm soát không gian ảo.

Tuần trước, Indonesia đã bổ sung thêm 600 nhân viên cho các lực lượng chống khủng bố nhằm tăng cường đối phó với các nhóm tuyên truyền chủ nghĩa khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm phiến quân.

Indonesia bổ sung lực lượng chống khủng bố Indonesia bổ sung lực lượng chống khủng bố Tin giả và đại chiến với mạng xã hội năm 2017 Tin giả và đại chiến với mạng xã hội năm 2017 Tổng thống Indonesia kêu gọi đoàn kết để đối phó với chủ nghĩa cực đoan Tổng thống Indonesia kêu gọi đoàn kết để đối phó với chủ nghĩa cực đoan

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước