Iran bác đề xuất đàm phán của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/08/2018 17:43 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. (Ảnh: Presstv)

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã lên tiếng bác bỏ đề xuất đàm phán của Mỹ về thỏa thuận hạt nhân.

Đây là phản ứng của phía Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng gặp giới lãnh đạo Iran vào bất cứ lúc nào và không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Trong một thông điệp trên Twitter, ông Zarif nêu rõ Iran và Mỹ đã có 2 năm đàm phán với các đối tác châu Âu để tạo nên thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Iran khẳng định văn kiện này vẫn đang có hiệu lực và Mỹ chỉ có thể tự trách bản thân vì đã rút khỏi thỏa thuận và rời bàn đàm phán.

Động thái mới này của Iran đi ngược lại hoàn toàn với những dự báo trước đó của Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ sớm diễn ra.

Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran Tổng thống Mỹ sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo Iran mà không cần bất cứ điều kiện tiên quyết nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước