Israel sẽ trục xuất người di cư châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/01/2018 11:27 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Hôm 3/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo kế hoạch trục xuất hàng chục nghìn người di cư châu Phi ra khỏi lãnh thổ nước này trong vòng 3 tháng tới.

Theo kế hoạch, khoảng 38.000 người nhập cư lãnh thổ Israel trái phép, chủ yếu tới từ Eritrea và Sudan, sẽ buộc phải rời đi muộn nhất là cuối tháng 3 tới. Mỗi người di cư sẽ được hỗ trợ vé máy bay và khoản tiền 3.500 USD nếu họ đồng ý ra đi. Sau tháng 3, mức tiền này sẽ giảm xuống và những người tiếp tục từ chối rời đi sẽ bị bắt giữ.

Dự kiến, khu tạm trú Holot có sức chứa khoảng 1.200 người di cư tại khu vực sa mạc miền Nam Israel cũng sẽ bị đóng cửa.

Israel xây dựng tường rào biên giới ngăn người di cư Israel xây dựng tường rào biên giới ngăn người di cư

VTV.vn - Israel đang xây dựng tường rào dọc biên giới giáp Jordan nhằm ngăn chặn người di cư đổ vào nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước