Jakarta (Indonesia) giới hạn taxi hoạt động qua ứng dụng từ 1/4

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 08:59 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được đăng tải trên tờ Bưu điện Jakarta.

* Theo tờ Bưu điện Jakarta, cụ thể, số taxi hoạt động qua các ứng dụng chia sẻ xe sẽ bị giới hạn ở mức 3 đến 5 xe trên 1.000 cư dân. Theo người đứng đầu cơ quan giao thông Jakarta, con số này được đưa ra dựa trên sự tính toán hợp lý giữa dân số, cơ sở hạ tầng và mật độ phương tiện lưu thông. Hiện thị trường cho các dịch vụ chia sẻ xe tại Indonesia đang phát triển nhanh chóng do giá cả cạnh tranh hơn so với taxi thông thường. Tuy nhiên loại hình chia sẻ xe lại không có bảo hiểm cho hành khách gây ra nhiều rủi ro.

* Tờ Thời báo tài chính chia sẻ một thông tin đáng chú ý đó là Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã gia nhập đội ngũ các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Cùng với Bắc Kinh, Trung Quốc và New Delhi, Ấn Độ, Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã trở thành 1 trong 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, nếu xếp hạng chỉ số ô nhiễm theo ngày. Ước tính ô nhiễm không khí khiến Hàn Quốc thiệt hại tới 9 tỷ USD mỗi năm. Các thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là khí thải từ các phương tiện, khói bụi từ công trình xây dựng và cụm công nghiệp.

* El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm hoàn toàn các hoạt động khai thác khoáng sản.

Những người ủng hộ lệnh cấm cho rằng khai mỏ không phải là cách thích hợp để giảm nghèo và bất bình đẳng xã hội ở El Salvador. Nó chỉ làm trầm trọng thêm xung đột xã hội và ô nhiễm nguồn nước. Chỉ có 3 lĩnh vực khai thác nằm ngoài lệnh cấm là: khai thác đá, cát và muối. Quy định mới cũng cấm sử dụng thuỷ ngân và xyannua độc hại trong khai khoáng.

* Trang tin Bloomberg cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét thắt chặt quản lý các cơ sở đánh bạc hiện tại, trong đó có cả hạn chế hoạt động của các máy điện tử Pachinko, nhằm đối phó với tình trạng nghiện ngập cờ bạc.

Pachinko là loại máy chơi điện tử bằng xèng, có thể dùng để đánh bạc, rất phổ biến tại Nhật Bản. Mặc dù thị trường đang thu hẹp nhưng người dân nước này cũng tiêu tốn tới 209 tỷ USD cho trò chơi Pachinko vào năm 2015, chiếm 4% tổng sản phẩm quốc nội. Trong số các ý tưởng đang được xem xét, đáng chú ý là đề xuất hạn chế cá nhân tiếp cận máy đánh bạc Pachinko nếu có yêu cầu từ người thân. Sẽ có một ủy ban riêng để giám sát hoạt động này. Dự kiến, những quy định mới sẽ được các Bộ trưởng Nhật Bản xem xét thông qua vào cuối tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước