Khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV THVN tại New York, Mỹ)-Thứ ba, ngày 06/06/2017 10:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hội nghị đại dương của Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại New York, Mỹ với sự tham gia của 193 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng nhiều tổ chức quốc tế và cơ quan nghiên cứu.

Mục đích của Hội nghị là góp phần triển khai Mục tiêu thứ 14 trong nhóm các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ là bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn lợi từ biển.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tập trung thảo luận phương hướng và biện pháp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thứ 14; chia sẻ kinh nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường biển, quản lý và bảo tồn hệ sinh thái biển, phát triển bền vững nghề cá, tăng cường nguồn lợi từ biển cho các quốc đảo nhỏ và chậm phát triển, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đại dương và công nghệ hàng hải.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, sức khỏe của đại dương đang bị đe dọa nghiêm trọng, chủ yếu là do hoạt động của con người. 30% cá nước mặn đang bị khai thác tận diệt, 20% số rạn san hô đã biến mất, một triệu chim biển và hàng trăm nghìn động vật biển đã chết vì rác thải nhựa.

Ông Antonio Guterres khẳng định: "Chúng ta có mặt ở đây để thay đổi cục diện. Chính chúng ta đã tạo ra các vấn đề này thì phải có trách nhiệm đưa ra các giải pháp toàn cầu để giải quyết. Mục tiêu phát triển bền vững thứ 14 hay còn gọi là "Mục tiêu đại dương" phải được xem là lộ trình để làm sạch biển và đại dương".

Hội nghị Đại dương LHQ diễn ra từ ngày 5 đến 9/6 gồm phiên khai mạc, 7 phiên đối thoại giữa các đối tác và sự kiện đặc biệt kỷ niệm ngày Đại dương thế giới 8/6.

Kết thúc Hội nghị, các nước sẽ thông qua tuyên bố chung và bản kêu gọi hành động. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý dẫn đầu tham dự và dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị.

Đây là bản kêu gọi hành động với chủ đề "Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta", dự kiến sẽ được thông qua sau khi kết thúc 5 ngày Hội nghị. Văn bản này thể hiện sự cam kết và quyết tâm của các nước trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên từ biển, qua đó góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

Dừng ngay việc đổ chất thải trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn Dừng ngay việc đổ chất thải trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn Thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực Thành lập khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới tại Nam Cực 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra đại dương mỗi năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước