Liên minh châu Âu bắt đầu thảo luận tìm hướng đi mới

Hồng Quang, Đoàn Hà (TT Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 08:53 GMT+7

VTV.vn - Từ chiều 9/3, Hội nghị thượng đỉnh châu Âu bắt đầu thảo luận về con đường mà Liên minh châu Âu sẽ chọn lựa nhằm thoát khỏi khủng hoảng chính trị hiện nay.

Trong số 5 kịch bản mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cách đây hơn một tuần, các nước Tây Âu nghiêng về kịch bản 3, hội nhập không cùng nhịp độ; còn các nước Đông Âu lại thích kịch bản 4, hợp tác trong ít lĩnh vực hơn.

Trọng tâm của Hội nghị này là thảo luận về tương lai ngôi nhà chung châu Âu. Các nước Tây Âu nghiêng về ý tưởng hội nhập không đồng đều. Nhưng, làm thế nào vẫn giữ được đoàn kết khi mỗi nước hội nhập với mức độ khác nhau? Nhiều nước Tây Âu cho rằng, chỉ nên có 2 hay cùng lắm là 3 mức độ hội nhập khác nhau, chứ không thể có quá nhiều. Vì nếu mỗi nước theo một cách riêng, thì liên minh trở nên vô nghĩa.

"Chúng tôi sẽ thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu, sẽ phát triển và hợp tác ra sao trong vòng 10 năm tới đây. Tôi nghĩ là chỉ riêng thảo luận chuyện đó thôi cũng sẽ làm mất trọn một ngày" - Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ.

Các nước Đông Âu lại thích mô hình hợp tác trong ít lĩnh vực hơn nhưng sâu hơn, tăng hợp tác kinh tế và quốc phòng, giảm hợp tác chính trị và nhất là không muốn chung tay tham gia giải quyết các vấn đề như khủng hoảng nhập cư. Một quan điểm không được các nước Tây Âu chia sẻ.

"Châu Âu phải có ích cho thế giới. Châu Âu đã là hình mẫu hòa bình, ổn định, tự do và dân chủ. Trong tương lai, châu Âu sẽ không chỉ là một hình mẫu, mà còn phải có ích cho thế giới, tức có sức nặng đối với vận mệnh thế giới nữa" - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết.

Hội nghị lần này cũng phải quyết xem ông Donald Tusk, người Ba Lan, có tiếp tục một nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban châu Âu 2,5 năm nữa hay không. 27 nước muốn ông tiếp tục, riêng Ba Lan phản đối.

Một nước thành viên không muốn người của nước mình làm quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu là chuyện hy hữu chưa từng xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước