Mỹ hy vọng đối thoại với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/08/2017 15:33 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đã có tín hiệu tích cực, mở ra khả năng đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vào hôm qua (22/8).

Ông Tillerson cho rằng Triều Tiên đã có sự kiềm chế kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này. Đây là mức độ kiềm chế chưa từng thấy trước đây, mở đường cho đối thoại trong tương lai. Mặc dù vậy, điều kiện để đàm phán là Triều Tiên trước hết ngừng các vụ thử tên lửa và các hành động khiêu khích khác.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ công bố những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 16 công ty và cá nhân của Trung Quốc và Nga với cáo buộc có liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Nga và Trung quốc đã lập tức lên tiếng phản đối việc Mỹ áp đặt trừng phạt mới và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.

Triều Tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận Mỹ - Hàn Triều Tiên cảnh báo đáp trả cuộc tập trận Mỹ - Hàn

VTV.vn - Quân đội Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ cuộc tập trận Mỹ - Hàn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ phải trả giá khi tiếp tục tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước