Mỹ tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 10:51 GMT+7

Thành viên Hội đồng Bảo an biểu quyết trừng phạt Triều Tiên hồi tháng 3 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Mỹ vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hồi tháng 9 vừa qua.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, nằm trong danh sách các đối tượng chịu lệnh trừng phạt mới này có 7 cá nhân và 16 công ty Triều Tiên vì có mối quan hệ với Chính phủ Triều Tiên hoặc chương trình vũ khí và hạt nhân của nước này.

Trong số các công ty bị trừng phạt có hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo, 6 công ty dịch vụ tài chính và các công ty khác bị Bộ Tài chính Mỹ cho là đã giao dịch kim loại, than và khoáng sản của Triều Tiên hoặc cung cấp người lao động Triều Tiên ra nước ngoài.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 1/12 đã thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước