Myanmar công bố chính sách đối ngoại

VTV8-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 12:51 GMT+7

Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: The Straits Time)

VTV.vn - Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Myanmar đã có cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài tại Naypyitaw để thông báo về chính sách đối ngoại của nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết, Chính phủ mới của Myanmar sẽ thực hiện chính sách đối ngoại lấy người dân làm trung tâm nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội.

Bà Aung San Suu Kyi cho biết, nước này sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao tích cực và độc lập, gần gũi và thân thiện với các nước láng giềng cũng như các nước khác trên thế giới. Theo bà Aung San Suu Kyi, Myanmar nằm ở điểm giao nhau giữa Đông Nam Á và Nam Á, vì vậy có vị trí địa chính trị quan trọng nhưng cũng nhiều thách thức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước