Nhật Bản ra sao sau thắng lớn của đảng LDP tại cuộc bầu cử Hạ viện?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 09:36 GMT+7

VTV.vn - Thay vì các nguyên nhân thắng thua, những chính sách sắp tới nào sẽ được thực thi mới là vấn đề được dư luận tại Nhật Bản quan tâm sau cuộc bầu cử tại Hạ viện.

Sau bầu cử Hạ viện, nguyên nhân thắng thua của các đảng đã không được báo chí Nhật Bản nhắc đến nhiều, thay vào đó là những bàn bạc, phân tích liệu chính sách của đảng cầm quyền thực hiện được đến đâu, cái gì thực hiện trước, cái gì thực hiện sau và cả biện pháp của các đảng đối lập sẽ đưa ra nhằm ngăn cả các chính sách của liên minh cầm quyền.

Nhật Bản ra sao sau thắng lớn của đảng LDP tại cuộc bầu cử Hạ viện? - Ảnh 1.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe vẫn còn nhiều thách thức bất chấp thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua

Theo phân tích của báo Nikkei, 4 đảng là Dân chủ tự do, Công minh, Hi vọng và Duy tân chiếm trên 80% ghế hạ viện đều có chủ trương sửa đổi hiến pháp, tuy nhiên, về nội dung sửa đổi tại điều 9, quan điểm giữa các đảng rất khác nhau. 

Theo khảo sát của báo Mainichi, liên quan đến nội dung sửa đổi điều 9 Hiến pháp, ngay trong nội bộ các đảng cũng có quan điểm rất khác nhau.

Ngoài ra, dự kiến tháng 10/2019, thuế tiêu dùng sẽ tăng lên 10% sẽ bắt đầu từ tháng 10/2019. Như vậy đến tháng 10/2018, luật này phải được quốc hội thông qua. Thời gian còn lại là rất ngắn để chính phủ hoàn thiện dự thảo luật cũng như đưa ra kế hoạch chi tiết để sử dụng nguồn tiền có được do tăng thuế.

Nhật Bản ra sao sau thắng lớn của đảng LDP tại cuộc bầu cử Hạ viện? - Ảnh 2.

Dự kiến tháng 10/2019, thuế tiêu dùng tại Nhật Bản sẽ tăng lên 10% sẽ bắt đầu từ tháng 10/2019

Ngay sau bầu cử Hạ viện, báo Yomiuri có hàng loạt bài phân tích liên quan đến việc tăng thuế tiêu dùng với dòng tít "Đánh giá về kế hoạch tăng thuế từ giờ đến mùa Thu năm sau, thời điểm dự kiến thông qua dự luật". Dự kiến, phần thuế thu được tăng thêm khoảng 5.600 tỷ Yen, trong năm nay, Chính phủ phải gấp rút hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng khoản tiền này để kịp báo cáo quốc hội trong phiên họp đầu năm tới.

Trong khi đó, báo Nikei đã có những dự báo quan ngại với khoản tiền có được do tăng thuế, chính phủ đã phải dùng 1.700 tỷ Yen để trả nợ do quỹ phúc lợi phình to trong thời gian qua. Dự báo, chính phủ phải hoàn thành hàng loạt các kế hoạc tài chính trong năm này và 6 tháng đầu năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước