Bầu cử Nhật Bản: Đảng Dân chủ tự do thắng áp đảo

Đức Cường - Hồng Khang (PV Đài THVN Thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 23/10/2017 15:17 GMT+7

VTV.vn - Đêm 22/10, Ủy ban bầu cử Nhật Bản đã công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử cho thấy đảng Dân chủ tự do (LDP) đã chiến thắng vang dội.

Do ảnh hưởng của siêu bão Lan nên một vài điểm bỏ phiếu tại Nhật Bản vẫn chưa thể công bố kết quả bầu cử và vẫn còn 4 ghế Hạ viện chưa chốt. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này đảng Dân chủ tự do (LDP) đã giành 283/465 ghế Hạ viện, vượt xa ngưỡng quá bán. Khi kết hợp với đồng minh trong Quốc hội là đảng Công Minh, liên minh cầm quyền sẽ chiếm 312 ghế, hơn 2/3 ghế Hạ viện. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận định, kết quả này là bằng chứng cho thấy người dân ủng hộ cách chính phủ xử lý các thách thức mang tầm cỡ quốc gia.

Chiến thắng của LDP cũng sẽ mang lại cho chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sự tự tin lớn hơn để xử lý các vấn đề tranh cãi, đặc biệt là xung quanh quyết định tăng thuế tiêu dùng thêm 2% vào năm 2019, khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân bất chấp các quan ngại về môi trường; đồng thời sửa đổi lại nội dung Hiến pháp theo hướng củng cố và mở rộng vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Với chiến thắng này, đảng LDP sẽ có thêm 4 năm để lãnh đạo Nhật Bản và chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ có vị thế vững chắc để thực hiện các chính sách về kinh tế, ngoại giao và an ninh quốc phòng đã được vạch ra từ trước. Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Bắt đầu công tác kiểm phiếu bầu cử Hạ viện Nhật Bản Bắt đầu công tác kiểm phiếu bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VTV.vn - Cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, các điểm bỏ phiếu tại Nhật Bản đã đóng cửa và công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử Hạ viện đã bắt đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước