Nhật Bản xem xét hợp pháp hóa casino

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 22:34 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: casinopartiesinc.com

VTV.vn - Trong suốt 15 năm qua, những nỗ lực nhằm hợp pháp hóa sòng bạc ở Nhật Bản đều thất bại. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ khác trong tương lai gần.

Với những thay đổi chính trị gần đây, cộng thêm với áp lực phải cải thiện tăng trưởng kinh tế, Nhật Bản có vẻ đã sẵn sàng trao cho lĩnh vực sòng bạc một cơ hội hợp pháp. Dự luật mới có đề xuất tích hợp sòng bài vào những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, trung tâm thương mại và những địa điểm vui chơi giải trí.

Các chuyên gia đánh giá đây là một bước đi hứa hẹn, vì thị trường casino ở Nhật Bản có tiềm năng sinh lời khoảng 40 tỷ USD mỗi năm. Như vậy, Nhật Bản sẽ là thị trường casino lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

Việc hợp pháp hóa casino, hay theo đúng cách gọi của Chính phủ Nhật Bản là dự luật tích hợp khu nghỉ dưỡng, được Thủ tướng Shinzo Abe công khai ủng hộ vào năm 2014 và coi là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước