Nhiều giáo viên trường công ở Nhật Bản làm việc đến mức kiệt sức

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 18/12/2022 11:28 GMT+7

VTV.vn - Theo điều tra của tờ Mainichi, trong 1 thập kỷ tính tới năm 2016, có 63 giáo viên trường công ở Nhật Bản đã qua đời và được ghi nhận là do làm việc quá sức.

Trong một những trang nhật ký cuối cùng, một thầy giáo ở Nhật Bản đã than thở về những ngày làm việc bắt đầu từ sáng sớm cho đến gần nửa đêm. Hai tháng sau, thầy giáo ấy đã đột tử vì làm việc quá sức. Ông là một trong rất nhiều giáo viên ở Nhật Bản đã và đang làm theo những thời gian biểu vào hàng nặng nhất thế giới.

Bà Sachiko Kudo - Vợ của thầy giáo Yoshio Kudo, TP Tokyo, Nhật Bản cho biết: "Trong vòng khoảng 1 năm trước khi mất, ông ấy thường kêu mệt và đau đầu dữ dội. Từ khi ông ấy chuyển đến trường mới vào tháng 4 cho đến khi ông ấy mất 2 tháng sau đó, ông ấy liên tục than kiệt sức. Ông ấy nói là muốn nghỉ việc".

Một cuộc thăm dò do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế tiến hành năm 2018 cho thấy, các giáo viên trung học cơ sở ở Nhật Bản phải làm 56 giờ mỗi tuần, trong khi con số này ở hầu hết các nước phát triển khác chỉ là 38 giờ. Mà đó mới chỉ là tính số giờ làm việc chính thức, chưa kể đến thời gian làm việc ngoài giờ đạt đến độ khủng.

Điều tra của một tổ chức nghiên cứu cho thấy, mỗi tháng các giáo viên Nhật bản làm ngoài giờ trung bình 123 tiếng, đẩy khối lượng công việc của họ vượt hơn rất nhiều so với mức 80 tiếng của giới hạn được gọi là 'làm việc đến chết'.

Nhiều giáo viên trường công ở Nhật Bản làm việc đến mức kiệt sức - Ảnh 1.

Theo một chuyên gia tư vấn quản lý trường học, giáo viên ở Nhật Bản nhiều lúc như những người làm việc vặt, bao gồm cả những việc như lau dọn, giám sát xe đưa đón học sinh. Hay có những việc lẽ ra của phụ huynh, nhưng các thầy cô cũng phải làm như xin lỗi người dân địa phương khi học sinh gây phiền phức ở công viên hay cửa hàng tiện lợi. Và họ phải từ bỏ ngày nghỉ cuối tuần nếu được phân công giám sát các câu lạc bộ ngoại khóa của học sinh.

Các chuyên gia cho hay, do một điều luật chỉ cho phép trả thêm 8 giờ lương ngoài giờ mỗi tháng, nên giáo viên Nhật Bản phải làm ngoài giờ không giới hạn với một mức lương cố định.

Cô Masako Shimonomura - Giáo viên phổ thông cơ sở, TP Tokyo, Nhật Bản nói: "Tôi có việc phải làm ngoài trường chứ, những trách nhiệm đối với gia đình, đôi khi bị kín mít không có thời gian. Vì tôi dạy thể dục nên hôm nay tôi đã vận động nhiều, bê vác những thứ nặng. Nhưng tôi cũng có nhiều việc giấy tờ phải làm, lúc nào chúng tôi cũng có rất nhiều việc phải làm".

Các giáo viên Nhật Bản cho hay họ sắp tới ngưỡng suy sụp, và một số người đã bắt đầu tiến hành kiện. Năm nay, Đảng cầm quyền ở Nhật Bản đã phải thành lập một đội đặc nhiệm nghiên cứu vấn đề này. Nhưng tất cả đã là quá muộn với thầy giáo Kudo, ông đã mất vì xuất huyết não ở tuổi 40 vào năm 2007. Học sinh của thầy đã bày tỏ sự bất ngờ trước cái chết này, bởi thầy chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi.

Bà Sachiko Kudo - Vợ của thầy giáo Yoshio Kudo, TP Tokyo, Nhật Bản nói: "Tôi đã bắt đầu lên tiếng về tình trạng giáo viên qua đời vì làm việc quá sức, tôi phải tiếp tục khiến những người ngoài nghề biết về vấn đề này. Chúng ta không được để các học sinh một lần nữa phải nói: Em xin lỗi vì đã để thầy cô mệt quá sức chịu đựng".

Nhật Bản chú trọng giáo dục trẻ nhỏ giữ gìn vệ sinh công cộng Nhật Bản chú trọng giáo dục trẻ nhỏ giữ gìn vệ sinh công cộng

VTV.vn - Nhật Bản là quốc gia có ý thức mạnh mẽ trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng, một trong những biện pháp được đặc biệt chú trọng là giáo dục cho trẻ em từ độ tuổi còn nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước