Palestine vừa gia nhập 2 tổ chức và một công ước của Liên Hợp Quốc

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 06:28 GMT+7

Tổ chức UNIDO. Ảnh: SlideShare.

VTV.vn - Palestine vừa gia nhập 2 tổ chức của Liên Hợp Quốc và một công ước toàn cầu về ngăn chặn vũ khí hóa học.

Palestine có quy chế nhà nước quan sát phi thành viên tại Liên Hợp Quốc nên có quyền xin làm thành viên tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc và tham gia các công ước quốc tế.

Theo Điều phối viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov, Palestine đã gia nhập tổ chức Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và công ước cấm vũ khí hóa học.

Động thái mới này đã nâng vị thế ngoại giao trên trường quốc tế của Palestine và diễn ra trong bối cảnh rạn nứt quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump do quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ông Nickolay Mladenov không đề cập liệu quyết định vừa nêu của Palestine có tác động đến việc Mỹ tiếp tục cấp ngân sách cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Mỹ đã ngừng đóng góp cho Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) khi Palestine gia nhập tổ chức này vào năm 2011.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước