Pháp không tư nhân hóa ngành đường sắt

Viết Quân (Ban Thời sự) - Ảnh: Reuters-Thứ tư, ngày 04/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giao thông Pháp Elizabeth Borne ngày 3/4 đã bác bỏ thông tin chính phủ muốn tư nhân hóa cơ quan vận hành đường sắt quốc gia Pháp và phá vỡ dịch vụ công.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Bộ trưởng Borne kêu gọi công đoàn ngành đường sắt tiếp tục đàm phán về vấn đề cải cách, đồng thời cho biết bà sẵn sàng thảo luận với đại diện công đoàn vào ngày hôm nay về việc mở cửa để cạnh tranh và xử lý các khoản nợ.

Bà Borne cho rằng có một số nhân tố đang tìm cách gây khó dễ cuộc thảo luận giữa chính phủ và nhân viên ngành đường sắt. Bà tuyên bố chính phủ sẽ giữ vững lập trường trong các cuộc đối thoại.

Trước đó, hàng nghìn nhân viên ngành đường sắt Pháp đã tổ chức các cuộc đình công kéo dài trong 3 tháng, nhằm phản đối kế hoạch cải cách của chính phủ do lo ngại kế hoạch này sẽ đem lại nhiều bất lợi cho người lao động.

Sau đây là một số hình ảnh tại các ga tàu của Pháp trong ngày 3/4:

Pháp không tư nhân hóa ngành đường sắt - Ảnh 1.
Pháp không tư nhân hóa ngành đường sắt - Ảnh 2.
Pháp không tư nhân hóa ngành đường sắt - Ảnh 3.
Pháp không tư nhân hóa ngành đường sắt - Ảnh 4.
Pháp không tư nhân hóa ngành đường sắt - Ảnh 5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước