Quân đội Philippines nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/02/2017 06:41 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

VTV.vn - Quân đội Philippines đã nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân mới (NPA), tiêu diệt ít nhất 1 tay súng và bắt giữ một thủ lĩnh của lực lượng này.

Giới chức quân sự Philippines ngày 6/2 tuyên bố, quân đội nước này đã nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân mới (NPA), tiêu diệt ít nhất 1 tay súng và bắt giữ một thủ lĩnh của lực lượng này.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã bãi bỏ lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tháng với NPA, tuyên bố hủy bỏ cuộc hòa đàm với lực lượng nổi dậy. Nhà lãnh đạo Philippines có các động thái trên sau khi NPA đơn phương từ bỏ lệnh ngừng bắn và sát hại 6 binh sĩ chính phủ cũng như bắt cóc 2 binh sĩ trong các cuộc giao tranh mới bùng phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước