Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 12 triệu tấn trong năm nay

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 07:18 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo quan chức Chính phủ Ấn Độ, sản lượng gạo của nước này có thể giảm tới 12 triệu tấn trong trường hợp xấu nhất do ảnh hưởng từ thực tế lượng mưa giảm.

Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo sau khi lượng gạo xuất đi đã tăng mạnh trong những tháng qua trong bối cảnh lo ngại về vụ mùa mới do lượng mưa giảm ở 4 bang sản xuất chính. Đây là thông tin do một quan chức hàng đầu Chính phủ Ấn Độ đưa ra hôm 9/9.

Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với các loại gạo xuất khẩu khác vào ngày 8/9, khi nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới này cố gắng tăng nguồn cung và làm giảm đà tăng giá gạo trong nước sau khi lượng mưa trong mùa gió mùa ở 4 bang sản xuất gạo chính của Ấn Độ xuống dưới mức trung bình hàng năm.

Giá gạo tấm tăng 38% từ đầu năm 2022 đến nay, khi xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 tăng lên 2,13 triệu tấn, so với mức 1,58 triệu tấn vào cùng kỳ năm 2021, ông Sudhanshu Pandey, công chức cao cấp nhất tại Bộ Tiêu dùng, Thực phẩm và Phân phối Công cộng Ấn Độ, cho biết. "Xuất khẩu gạo tấm đã tăng theo cấp số nhân trong 4 năm qua".

Gạo tấm không có sẵn để làm thức ăn cho gia cầm hoặc sản xuất ethanol vì tỷ trọng gạo tấm trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 23% vào năm 2022, từ mức chỉ 1,3% vào năm 2019, ông Pandey nói.

Giá ngô tăng đã khiến các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là ở Trung Quốc, thay thế ngô bằng gạo tấm trong vài tháng qua. Một số nước châu Phi nhập khẩu gạo tấm từ Ấn Độ để làm lương thực cho người dân.

Lượng mưa dưới mức trung bình ở các bang sản xuất lúa gạo quan trọng như Bihar, Uttar Pradesh và Jharkhand đã làm dấy lên lo ngại về sản lượng gạo của Ấn Độ. Sau khi khởi đầu với lượng mưa yếu vào tháng 6 (lượng mưa gió mùa thấp hơn mức trung bình 8%), mưa trong mùa hè ở Ấn Độ nói chung đã tăng trong tháng 7 và tháng 8 với mức tăng 16,8% và 3,4% so với mức trung bình.

Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 12 triệu tấn trong năm nay - Ảnh 1.

Sản lượng gạo của Ấn Độ có thể giảm tới 12 triệu tấn trong năm nay. (Ảnh: Reuters)

Tổng lượng mưa gió mùa của Ấn Độ tính từ ngày 1/6 đến nay cao hơn mức trung bình 5%. Tuy nhiên, lượng mưa ở các bang Bihar, Uttar Pradesh và Jharkhand vẫn thấp với mức giảm so với thông thường khoảng 45%.

Theo ông Pandey,  Đồng thời, ông Pandey cho biết thêm, "sản lượng gạo có thể thấp hơn ở một số khu vực do lượng mưa thấp hơn, nhưng xét về tình trạng sẵn có và nguồn cung tổng thể, chúng tôi không gặp vấn đề nào cả".

Năm 2021, sản lượng lúa gieo sạ vụ hè của Ấn Độ, chiếm hơn 80% tổng sản lượng của cả nước, là 111,8 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2022 đã tăng lên 15,25 triệu tấn, từ 14,5 triệu tấn vào một năm trước đó.

Ông Pandey thông tin, diện tích trồng lúa vụ hè của Ấn Độ đã giảm 3,8 triệu ha trong năm nay.

Sau quyết định hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, cổ phiếu của các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ như LT Foods, GRM Overseas, Chaman Lal Setia Exports, Kohinoor Foods và KRBL đã giảm tới 5% trong phiên giao dịch ngày 9/9.

Hồi tháng 5, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì sau khi giá các lô hàng lúa mì xuất ra nước ngoài tăng mạnh do giá toàn cầu tăng liên quan tới xung đột Nga vào Ukraine, hai nhà cung cấp lúa mì chính trên thế giới.

Không giống như lúa mì, gạo cho đến nay không bị ảnh hưởng nhiều bởi bất kỳ sự thiếu hụt lớn nào về nguồn cung hoặc chiến tranh ở khu vực Biển Đen.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam giảm do nhu cầu yếu Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam giảm do nhu cầu yếu

VTV.vn - Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tuần này ghi nhận sự sụt giảm do nhu cầu khá yếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước