Chuyên mục

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam giảm do nhu cầu yếu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/06/2019 - 11:05 - Tiêu dùng

VTV.vn - Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tuần này ghi nhận sự sụt giảm do nhu cầu khá yếu.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam giảm do nhu cầu yếu - Ảnh 1.

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở 345 - 350 USD/tấn

Tại thị trường Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm ở mức 365 - 367 USD/tấn, thấp hơn so với mức 366 - 369 USD/tấn ghi nhận hồi tuần trước. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm xuống còn 345 - 350 USD/tấn, thấp hơn mức 350 - 360 USD/tấn tuần trước. Các thương nhân nhận định, thị trường hiện khá trầm lắng và rất ít hoạt động chào bán diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.