Thời tiết cực đoan ở miền Đông Trung Quốc

VTV9-Thứ hai, ngày 05/03/2018 13:29 GMT+7

Mưa đá xuất hiện tại thành phố Cửu Giang và Cám Châu, Trung Quốc.

VTV.vn - Thời tiết cực đoan gồm sấm sét, giông lốc và hiện tượng mưa đá đã trút xuống tỉnh Giang Tây miền Đông Trung Quốc, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp.

Tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, nhiều con đường chìm ngập trong nước sau đợt mưa bão. Gió mạnh cũng quét ngã nhiều cột thu sóng, ăng ten, cây cối và hàng rào ngăn cách trên đường phố.

Trong khi đó, tại thành phố Cửu Giang và Cám Châu xuất hiện mưa đá có kích thước lớn bằng quả trứng. Cơn mưa đá kéo dài từ 3 - 5 phút đã gây thiệt hại nặng cho mùa màng của nông dân.  

Liên Hợp Quốc: Thời tiết cực đoan sẽ diễn ra ở nhiều quốc gia Liên Hợp Quốc: Thời tiết cực đoan sẽ diễn ra ở nhiều quốc gia

VTV.vn - Ngày 5/1, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã đưa ra cảnh báo về tình hình thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước