Tìm thấy dấu tích nhà thờ 1.000 năm tuổi thời Thánh chế La Mã tại Đức

Quỳnh Chi (Theo Live Science)-Thứ bảy, ngày 10/07/2021 08:25 GMT+7

Dấu tích của nhà thờ được xây dựng cho Otto Đại đế. (Ảnh: Văn phòng Nhà nước về Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học Sachsen-Anhalt)

VTV.vn - Trong quá trình tìm kiếm cung điện hoàng gia ở Đức, các nhà khảo cổ đã phát hiện một nhà thờ có niên đại 1.000 năm tuổi được xây dựng cho Otto Đại đế (còn gọi là Otto I).

Đế quốc La Mã thần thánh, hay còn gọi là Thánh chế La Mã, là kết quả của những nỗ lực nhằm khôi phục Đế chế Tây La Mã và thể hiện sự phản kháng chính trị chống lại Giáo hội Công giáo La Mã. Nếu như Hoàng đế La Mã là danh hiệu dành cho những người cai trị đế chế La Mã, người bảo vệ cho Giáo hội Công giáo Rome và lên nắm quyền lực thông qua bầu cử giống như vị hoàng đế La Mã đầu tiên - Agustus thì hoàng đế đầu tiên của Thánh chế La Mã - Otto I lại được trao vương miện bởi đức Giáo Hoàng ở Rome.

Otto Đại đế, sống từ năm 912 đến năm 973 sau Công nguyên, đã củng cố và mở rộng đế chế với trung tâm là nước Đức, kiểm soát lãnh thổ trên khắp Trung Âu. Các ghi chép lịch sử chỉ ra rằng, một cung điệnnhà thờ đã được xây dựng gần Helfta, (thuộc bang Sachsen-Anhalt, Đức ngày nay) cho Hoàng đế Otto I.

Các nhà khảo cổ thuộc Văn phòng Nhà nước về Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học Sachsen-Anhalt bắt đầu tìm kiếm các công trình này vào tháng 5. Felix Biermann, một nhà khảo cổ học của Văn phòng Nhà nước về Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học Sachsen-Anhalt, đang dẫn đầu nhóm khai quật.

Tìm thấy dấu tích nhà thờ 1.000 năm tuổi thời Thánh chế La Mã tại Đức - Ảnh 1.

Trâm cài tráng men từ thế kỷ thứ 9. (Ảnh: Văn phòng Nhà nước về Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học Sachsen-Anhalt)

Cuộc khai quật đã phát hiện nhà thờ với 3 lối đi dài khoảng 30 m và có hình cây thánh giá. Nhóm khảo cổ cho biết, nhà thờ đã bị phá hủy khi cuộc Cải cách Tin lành tràn qua châu Âu vào thế kỷ 16, dẫn đến việc hình thành các nhánh mới của Cơ đốc giáo.

Trong số các hiện vật được tìm thấy cho đến nay có một cây thánh giá bằng đồng theo phong cách La Mã trang trí bằng men, được làm ở Limoges, New Aquitaine (thuộc Pháp ngày nay) vào thế kỷ 13. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một mảnh vỡ lớn chuông nhà thờ, một chiếc trâm tráng men từ thế kỷ thứ 9 và nhiều đồng xu cổ.

Tìm thấy dấu tích nhà thờ 1.000 năm tuổi thời Thánh chế La Mã tại Đức - Ảnh 2.

Nhiều ngôi mộ được tìm thấy xung quanh nhà thờ thời Đế chế La Mã tại Đức. (Ảnh: Văn phòng Nhà nước về Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học Sachsen-Anhalt)

Bên cạnh đó, nhiều ngôi mộ xung quanh nhà thờ, trong đó có một số ngôi mộ làm bằng gạch đã được tìm thấy. Những cuộc khai quật và phân tích hài cốt đang được tiến hành tại địa điểm này.

Theo các ghi chép lịch sử, Otto I đã ra lệnh xây dựng nhà thờ này và cung điện ở gần đó. Bản thân Otto Đại đế chỉ đến thăm địa điểm này một lần, lúc nhà thờ được khánh thành vào khoảng năm 968 sau Công nguyên. Các nhà khảo cổ lưu ý rằng, Otto I có rất nhiều cung điện với các nhà thờ nằm xung quanh trên khắp đế chế của mình.

Cửa sổ nhà thờ đính đá Mặt trăng 3,6 tỷ năm tuổi Cửa sổ nhà thờ đính đá Mặt trăng 3,6 tỷ năm tuổi

VTV.vn - “Cửa sổ vũ trụ” của Nhà thờ Quốc gia ở Mỹ được đính đá Mặt trăng do các phi hành gia mang về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước