Cửa sổ nhà thờ đính đá Mặt trăng 3,6 tỷ năm tuổi

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 09:40 ngày 18/06/2019

VTV.vn - “Cửa sổ vũ trụ” của Nhà thờ Quốc gia ở Mỹ được đính đá Mặt trăng do các phi hành gia mang về.

Sở dĩ cửa sổ của Nhà thờ Quốc gia Washington, Mỹ được gọi là "Cửa sổ vũ trụ" là do trên cửa sổ được đính một viên đá Mặt trăng 3,6 tỷ năm tuổi ở ngay giữa trung tâm vòng tròn. Viên đá được các phi hành gia tàu Apollo 11 mang về từ Mặt trăng và tặng cho nhà thờ vào năm 1974.


Cửa sổ nhà thờ đính đá Mặt trăng 3,6 tỷ năm tuổi - Ảnh 1.

(Ảnh: Midland Reporter-Telegram)

Viên đá nặng khoảng 7,13g, có đường kính 6cm, được bảo vệ bằng kính cường lực, thép không gỉ và đặt trong môi trường Nitơ để tránh bị hư hại.


Viên đá Mặt Trăng có giá 500.000 USD Viên đá Mặt Trăng có giá 500.000 USD

VTV.vn - Viên đá Mặt Trăng có trọng lượng 5,5 kg sắp được đem ra bán đấu giá với mức kỳ vọng lên tới 500.000 USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.