Triều Tiên kêu gọi xem xét lại các biện pháp trừng phạt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 17:34 GMT+7

VTV.vn - Phái bộ của Triều Tiên cho rằng, các thành viên LHQ nên cân nhắc mọi hoạt động thực thi cho tới khi tính hợp pháp của các nghị quyết trên được làm rõ.

Ngày 12/5, phái bộ thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thành viên của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này xem xét lại việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong một bức thư, phái bộ của Triều Tiên cho rằng các thành viên Liên Hợp Quốc nên cân nhắc mọi hoạt động thực thi cho tới khi tính hợp pháp của các nghị quyết trên được làm rõ. Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc trừng phạt các doanh nghiệp của nước này là vô lý.

Bên cạnh đó, phái bộ của Triều Tiên cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc thành lập một diễn đàn quốc tế, gồm các chuyên gia pháp lý, để xem xét các căn cứ thông qua các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa quốc gia Đông Bắc Á này.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi các chuyên gia về Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi siết chặt các biện pháp trừng phạt được thông qua trong các nghị quyết 2270 và 2321 của Hội đồng Bảo an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước