Trung Quốc sẽ ngừng nhập khẩu rác

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/07/2017 19:58 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã thông báo sẽ ngừng hoạt động nhập khẩu rác thải tái chế được từ nước ngoài, bắt đầu từ cuối năm 2017.

Trước đây, Chính phủ Trung Quốc cho phép nhậu khẩu phế thải về để tái chế thành nguồn cung cấp kim loại và vật liệu và sử dụng trong thị trường nội địa. Tuy nhiên, Trung Quốc đã gửi một bản thông báo lên Tổ chức thương mại thế giới, cho biết sẽ cấm nhập khẩu 24 loại rác thải rắn từ nước ngoài, do tác động xấu mà chúng gây ra còn vượt xa các lợi ích thu được.

Thực tế, xuất - nhập khẩu rác thải có thể tái chế là một ngành công nghiệp phát triển trên thế giới, với lượng rác trị giá 87 tỷ USD được trao đổi giữa các nước trong năm 2015. Trong đó, Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu rác lớn nhất. Ngành công nghiệp tái chế rác đã phát triển song hành cùng với ngành sản xuất của Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Từ đầu tháng này, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai một chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp những hành vi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xử lý rác thải nhập khẩu. Ngoài việc siết chặt quản lý, Trung Quốc còn khuyến khích những giải pháp mang tính bền vững, từ thu gom đến xử lý rác thải, nhất là rác thải điện tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước