Bị cho ra rìa, Diego Costa chỉ trích Conte thậm tệ

T.KCập nhật 14:23 ngày 14/08/2017

VTV.vn - Ngồi nhà theo dõi Chelsea thi đấu qua TV, mời phóng viên đên phỏng vấn, Diego Costa đã tỏ ra hết kiên nhẫn với ông thầy “cứng nhắc” Conte.

Diego Costa thể hiện rõ thái độ bất hợp tác khi chống lại lệnh triệu tập của HLV Conte. Trong khi các đồng đội khác đã tập trung từ lâu, tham gia tour du đấu trên đất Mỹ, chơi trận tranh Siêu cúp nước Anh và nay là trận mở màn Ngoại hạng Anh, tiền đạo chủ lực Diego Costa vẫn ung dung ngồi nhà ở Brazil.

Theo chân sút 30 tuổi này, anh làm vậy là có lý do chính đáng. "HLV Conte đã nhắn tin cho tôi từ hồi nghỉ Hè rằng đội bóng không cần tôi nữa. Khi đó, tôi đang tập trung cùng ĐT Brazil và tôi thực sự sốc. Tôi vẫn còn lưu tin nhắn và tôi thấy ông ấy đối xử với tôi như tội phạm", Diego Costa nói.

Tiền đạo này cho biết thêm: "Tôi vẫn liên lạc với các đồng đội cũ và họ cũng yêu mến và hỏi thăm tôi. Fabregas, Willian hay David Luiz nữa. chúng tôi vẫn liên lạc qua WhatsApp. Ngay cả HLV Mourinho cũng nhắn tin hỏi han tôi".

Bị cho ra rìa, Diego Costa chỉ trích Conte thậm tệ - Ảnh 1.

Costa ngồi nhà xem các đồng đội ở Chelsea thi đấu trận mở màn EPL.

Bị cho ra rìa, Diego Costa chỉ trích Conte thậm tệ - Ảnh 2.

Chelsea thua 2-3 khi thiếu vắng chân sút chủ lực Costa.

Chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil tỏ ra căng thẳng và muốn "vạch mặt" ông thầy. Chân sút số 1 của Chelsea mùa trước chỉ trích HLV Conte là kẻ "máu lạnh" và mong muốn được ra đi ngay trong mùa Hè này.

"Tôi không phủ nhận ông ấy (Conte) là HLV giỏi, đưa Chelsea tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Nhưng ông ấy là người lạnh lùng, phũ phàng và độc đoán. Tôi mong muốn tới Madrid và đã gặp BLĐ Chelsea với nguyện vọng giải phóng hợp đồng cho tôi. Tuy nhiên, họ muốn bán tôi sang Trung Quốc, hoặc một đội bóng nào khác để được giá hời. Tôi sẽ đình công dù phải ngồi nhà và không nhận được đồng lương nào cho tới khi đạt được nguyện vọng".

Bị cho ra rìa, Diego Costa chỉ trích Conte thậm tệ - Ảnh 3.

Diego Costa mua đất, mở trung tâm đào tạo bóng đá ở địa phương.

Quê nhà của Diego Costa là tại Lagarto, một đô thị nằm cách biển chừng 100km, thuộc bang Sergipe, Brazil. Tại đây, tiền đạo đang khoác áo ĐT Tây Ban Nha được coi là người hùng. Anh cũng bỏ tiền mua đất và lập một trung tâm huấn luyện cho trẻ em nghèo nơi đây tiếp cận với bóng đá.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1