COVID-19 sẽ khiến bom tấn “tuyệt chủng” ở phiên chợ Hè 2020

T.KCập nhật 12:21 ngày 06/04/2020

VTV.vn - Ảnh hưởng của COVID-19 sẽ còn ảnh hưởng lâu dài ngay cả khi mùa giải ở châu Âu trở lại và cả khi thị trưởng chuyển nhượng Hè 2020 mở cửa.

"Không dễ để đưa ra một dự đoán chính xác, nhưng rõ ràng COVID-19 sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn đến thị trường chuyển nhượng sau này", ông Hainer – Chủ tịch Bayern Munich chia sẻ quan điểm trên tạp chí Bayern 51 khi được hỏi về ảnh hưởng của COVID-19 lên các thương vụ.

Đại dịch COVID-19 đang khiến hầu hết các giải đấu lớn nhỏ ở châu Âu và trên thế giới bị hoãn vô thời hạn. Điều này ảnh hưởng lớn đến vấn đề tài chính của các đội bóng. Lúc này, ngay cả việc đảm bảo lương bổng cho các cầu thủ đã là một gánh nặng. Vì thế, các khoản chi cho phiên chợ Hè tới đây chắc hẳn sẽ bị cắt giảm đáng kể.

"Tôi đồng ý với nhận định giá cầu thủ sẽ phải giảm xuống. Đây là một điều hợp logic. Khi lợi nhuận giảm, dòng tiền cũng sẽ giảm theo. Dịch COVID-19 khiến kinh tế toàn cầu bị đình trệ, các thương vụ giá 'trên trời' sẽ khó xảy ra hơn trước", Chủ tịch Bayern nói.

Riêng với Bayern Munich, các cầu thủ của đội bóng này hiện đã chấp nhận giảm 20% lương trong thời điểm Bundesliga bị hoãn (dự tính kéo dài đến ngày 30/4). Đáng nói, 13/16 đội bóng ở Bundesliga và Bundesliga.2 có thể lâm vào cảnh phá sản nếu tình hình tài chính không được cải thiện.

Trước tình cảnh khó khăn trên, các thương vụ bom tấn trị giá hàng trăm triệu euro như Neymar, Mbappe, Coutinho... gần như sẽ khó có thể xảy ra, thậm chí là trong nhiều phiên chợ sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1