Giẫm đạp kinh hoàng ở giải VĐQG Honduras, 4 người thiệt mạng

H.M (dịch)Cập nhật 17:07 ngày 29/05/2017

VTV.vn - Thảm kịch giẫm đạp đã xảy ra trong trận chung kết Clausura thuộc giải VĐQG Honduras khiến 4 người thiệt mạng.

4 nạn nhân xấu số đã mất mạng vì bị giẫm đạp trong trận chung kết Clausura tại Honduras giữa 2 CLB là Motagua và Progreso.

Giẫm đạp kinh hoàng ở giải VĐQG Honduras, 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra ngay trước giờ bóng lăn đã khiến 4 người xấu số thiệt mạng

Vé theo dõi trận đấu đã được bán hết tại quầy nhưng giới thạo tin cho rằng nhiều CĐV đã vào sân bằng vé giả khiến sức chứa tại SVĐ Estadio Tiburcio Carias Andino bị quá tải.

Cảnh sát đã cố gắng để kiểm soát đám đông nhưng không thành công. Đám đông dần trở nên hỗn loạn và tình trạng giẫm đạp đã xảy ra khiến 2 người thiệt mạng ngay tại sân và 2 người qua đời khi trên đường đi cấp cứu.

CLB Motagua đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của thảm kịch, tuy nhiên CLB này cũng phủ nhận đã bán vé quá số lượng và tuyên bố sẽ hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra.

"Motagua gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của 4 nạn nhân thiệt mạng vì thảm kịch trước khi trận chung kết diễn ra. CLB cũng cầu chúc những người bị thương mau chóng hồi phục" - một tuyên bố được CLB Motagua phát đi.

"CLB phủ nhận việc bán quá số lượng vé quy định. Toàn bộ quá trình bán vé được kiểm soát bởi Conapid (Ủy ban thể thao Honduras). Các nhân viên Motagua đã phát hiện được sự tồn tại của vé giả và thông báo tới các nhà chức trách. Những tấm vé không hợp lệ đã được phát hiện trong SVĐ và chuyển tới các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý".

"Motagua đang hợp tác với các nhà chức trách để điều tra sự việc không mong muốn này. CLB kêu gọi những biện pháp an ninh chặt chẽ hơn nữa để đề phòng trường hợp xấu này tiếp tục xảy ra".

Bất chấp vụ việc đáng tiếc nói trên, trận đấu vẫn diễn ra với phần thắng 3-0 nghiêng về CLB Motagua.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1