HLV Wenger “khen đểu” Diego Costa sau tấm thẻ đỏ của Mertesacker

Tạ HiểnCập nhật 07:06 ngày 25/01/2016

Tấm thẻ đỏ của Mertesacker sau pha phạm lỗi với Costa là bước ngoặt của trận derby London

VTV.vn - Nhà cầm quân của Arsenal đã chỉ đích danh Diego Costa là người đã khiến đội bóng của ông mất người trong cả hai cuộc đối đầu gần nhất với Chelsea.

Chuỗi trận không thắng của Arsenal trước Chelsea đã được kéo dài lên con số 9 sau khi thầy trò HLV Hiddink đánh bại đội chủ sân Emirates với tỷ số tối thiểu 1-0 vào đêm qua (24/1).

Tình huống làm thay đổi cục diện trận đấu phải kể tới tấm thẻ đỏ của trung vệ Mertesacker sau pha va chạm với Diego Costa trong pha bóng mà tiền đạo của Chelsea có cơ hội đối mặt thủ môn. Sau đó không lâu, tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi bàn thắng duy nhất để mang về 3 điểm cho Chelsea.

Hung thần Diego Costa lần thứ 2 liên tiếp khiến Arsenal dính thẻ đỏ "Hung thần" Diego Costa lần thứ 2 liên tiếp khiến Arsenal dính thẻ đỏ

VTV.vn - Hiệp 1 trận derby London chưa trôi qua được một nửa thì Arsenal đã phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Mertesacker. Và nhân vật chính của tình huống này lại là Costa.

Dù cú xoạc bóng làm cản bước Costa là rất rõ ràng nhưng HLV Arsene Wenger vẫn cho rằng trọng tài Mark Clattenburg đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với Per Mertesacker.

Ông thầy người Pháp cũng không quên nêu tên “thủ phạm” Diego Costa đã khiến Arsenal chơi thiếu người trong 2 cuộc đối đầu gần nhất: “Costa đã khiến cậu ấy bị thẻ đỏ. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Costa thật thông minh khi làm cho hai cầu thủ của chúng tôi bị đuổi khỏi sân trong 2 trận liên tiếp”.

“Trước là Gabriel và giờ là Mertesacker. Tôi không biết pha xoạc bóng đó có hợp lệ hay không hay Mertesacker đã chạm vào Costa chưa nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không cần oán trách cậu ta về điều gì. Dù sao mọi chuyện đã diễn ra rồi” – chiến lược gia 66 tuổi cho biết.

Về quyết định rút Giroud ra và sử dụng Gabriel để trám vào vị trí của Mertesacker, HLV Wenger lý giải: “Chúng tôi cần sức mạnh để tập trung thực hiện những pha phản công tốc độ. Đó là lý do tôi làm như vậy”.

“Giáo sư” cũng tin Arsenal sẽ vượt mặt Leicester trong thời gian tới dù khoảng cách giữa 2 đội đã là 3 điểm: “Không phải ngẫu nhiên mà Leicester ở vị trí đó sau 23 vòng. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài sắp tới. Kết quả hôm nay thật đáng thất vọng nhưng chúng tôi đã thể hiện thái độ và tinh thần thi đấu hết sức tích cực”.

Trận thua trước Chelsea trên sân nhà không chỉ khiến Arsenal mất ngôi đầu mà họ còn tụt xuống vị trí thứ 3 do kém Man City về hiệu số bàn thắng. Vào cuối tuần này, thầy trò HLV Wenger sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà để tiếp đón Burnley trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1