Man City bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trẻ trong 2 năm

T.KCập nhật 17:47 ngày 06/05/2017

CLB Man City sẽ không thể bổ sung thêm cầu thủ dưới 18 tuổi từ đội bóng khách trong 2 năm tới.

VTV.vn - CLB Man City sẽ không được phép chuyển nhượng, mua bán cầu thủ trong độ tuổi từ 10-18 trong vòng 2 năm tới.

LĐBĐ Anh (FA) đã đưa ra án phạt nặng dành cho CLB Man City khi cấm đội bóng này có những hoạt động mua bán, chuyển nhượng cầu thủ ở độ tuổi từ 10-18 tuổi trong vòng 2 năm tới do vi phạm vấn đề đăng ký cầu thủ trẻ.

Cụ thể, Man City đã cố tình tiếp cận và chèo kéo hai tài năng trẻ, là tiền vệ 11 tuổi của Everton và tiền vệ 15 tuổi của Wolves, khi cả hai cầu thủ này đã đăng ký với đội bóng của mình. Ngoài thời hạn phạt cấm chiêu mộ cầu thủ trên, Man City còn phải nộp phạt 300.000 Bảng Anh

Ngoài ra, FA cho biết, nếu Man City tái phạm trong thời hạn trên, đội chủ sân Etihad sẽ bị cấm thêm 3 năm nữa. Trong thông báo được FA công bố, cơ quan quyền lực của thế giới bóng đá xứ sương mù nhấn mạnh: "FA đã quyết định xử phạt Man City vì vi phạm Quy chế phát triển cầu thủ trẻ. Sau khi xác minh, FA đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hành vi đăng ký cầu thủ của Man City vi phạm quy tắc và ra quyết định xử phạt với Man City".

Theo đó, Man City là đội bóng tiếp theo sau Liverpool bị FA xử phạt. Hồi tháng 3, Liverpool cũng phải nhận án phạt tương tự khi chèo kéo một sao mai của Stoke City.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1