Mỹ tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024

Chí Hiển (theo Guardian)Cập nhật 16:53 ngày 17/12/2014

Ủy ban Olympic Mỹ đang cân nhắc lựa chọn thành phố nào của nước Mỹ sẽ tổ chức Olympic 2024.

Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) đã tuyên bố chính thức về ý định đăng cai OlympicParalympic vào năm 2024.

Bốn thành phố bao gồm: Boston, Los Angeles, San Francisco và Washington DC là các ứng viên đăng cai tổ chức Olympic. Vào đầu năm sau, USOC sẽ quyết định xem thành phố nào sẽ là ứng cử viên chính thức của nước Mỹ tham gia chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2024.

Chủ tịch của USOC Larry Probst cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được thông báo về kế hoạch giành quyền đăng cai Olympic 2024. Chúng tôi đang hướng tới việc lựa chọn một trong số 4 thành phố hàng đầu thế giới để tham gia giành quyền đăng cai đại hội”.

Nước Mỹ từng tổ chức Olympic mùa Hè tại Atlanta năm 1996 và Olympic mùa Đông 6 năm sau đó tại Salt Lake City. Nếu chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic 2024, nước Mỹ sẽ có vinh dự 5 lần tổ chức Olympic mùa Hè.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ đưa ra quyết định về địa điểm tổ chức Olympic và Paralympic 2024 vào năm 2017.

Vào tuần trước, Thủ tướng Italia Matteo Renzi thông báo, thủ đô Rome cũng sẽ tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

U23 Thái Lan vs U23 Ả-rập Xê-út | Cuộc chiến ngôi đầu | 22h30 ngày 19/4 trực tiếp trên VTV5 Tây Nam Bộ

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cùng có được chiến thắng ở trận ra quân nên cả U23 Thái Lan và U23 Ả-rập Xê-út đều quyết tâm giành 3 điểm để sớm có tấm vé vào vòng trong.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1