Ra mắt giải Bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội

Trung Khánh (Ảnh: VTV News)Cập nhật 17:05 ngày 26/04/2013

 Chiều 26/4, lễ ra mắt giải Bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội lần thứ nhất – Cúp Bia Hà Nội đã diễn ra tại khách sạn Hilton, Hà Nội.

Giải Bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội lần thứ nhất – Cúp Bia Hà Nội (HPL-S1) do công ty VietFootball tổ chức là giải bóng đá phong trào đầu tiên tại Hà Nội diễn ra theo thể thức League. Giải sẽ là khởi đầu cho hệ thống các giải League phân thành nhiều hạng đấu tại Hà Nội trước khi mở rộng khắp cả nước.

Sở VH-TT&DL, LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ Hà Nội, CLB Hà Nội T&T cùng các nhà tài trợ lớn sẽ là những đơn vị đồng hành uy tín để giải đấu diễn ra thành công.

‘ Các cơ quan, đơn vị lớn cùng nhiều danh thủ của bóng đá Việt Nam cùng đồng hành hứa hẹn giải đấu sẽ rất quy củ và hấp dẫn

Ở mùa giải đầu tiên, HPL-S1 bao gồm 12 đại diện tiền thân là những đội bóng bóng mini hàng đầu về truyền thống, tổ chức, chuyên môn, tinh thần fair-play ở Hà Nội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trong 11 vòng đấu theo luật bóng đá 7 người. Đội vô địch có số điểm cao nhất sẽ nhận được cúp, HCV, bảng danh vị và tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải Hai, Ba và các giải thưởng phụ khác. Hai đội xếp cuối BXH sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng Nhất Hà Nội ở mùa giải kế tiếp.

Một điểm hấp dẫn ở giải đấu đó là điều lệ giải cho phép đăng k‎ý cả những cầu thủ chuyên nghiệp. Do đó, HPL-S1 quy tụ rất nhiều gương mặt đình đám của làng bóng đá Việt Nam như Quả bóng Vàng Phạm Thành Lương (Hanel), cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam (Cường Quốc), cựu tuyển thủ Tuấn Thành, MC Thành Trung, diễn viên Anh Tuấn (Thăng Long FC), trợ lý HLV ĐT futsal Việt Nam – Ngọc Anh (HLV Trà Dilmah), cựu thủ quân ĐT futsal Việt Nam – Tuấn Tú (HLV Top Group)…

Với định hướng “Chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào” và slogan “Chơi có ‎ý thức”, HPL-S1 muốn phổ cập bóng đá sâu rộng hơn nữa như một phương tiện phát triển thể chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần gắn kết cộng đồng. Qua đó, giải Bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội sẽ là viên gạch đầu tiên đưa bóng đá phong trào Hà Nội sang một trang mới, thỏa niềm đam mê của những ai yêu thích bóng đá.

12 đội bóng tham dự HPL-S1: FC Trà Dilmah, FC Top Group, FC Thăng Long, FC Thành Đồng, FC MV, FC Triều Khúc, FC Hanel, FC Cường Quốc, FC Coca, FC An Dương, FC SHB, FC Thanh Niên (làng nghề Xuân Đỉnh). Giải sẽ khai mạc ngày 5/5 và kết thúc vào ngày 21/7/2013, thi đấu vào các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần tại sân nhân tạo tiêu chuẩn FIFA trong Trung tâm CLB Bóng đá Hà Nội (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Giải sẽ khai mạc ngày 05/05 và kết thúc vào ngày 21/07/2013, thi đấu vào các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần tại sân nhân tạo tiêu chuẩn FIFA trong Trung tâm Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1