SEA Games 27, tin nóng 16/12: Điền kinh, bơi lội "phục thù"

Trần Quang/ VTV OnlineCập nhật 09:41 ngày 16/12/2013

 Dưới đây là những thông tin mới nhất về Đoàn TTVN tại SEA Games 27 trong ngày 16/12.

Điền kinh tìm lại niềm tin

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng trong ngày ra quân (15/12), điền kinh Việt Nam vẫn chưa đem về tấm HCV nào tại SEA Games 27. Trong ngày thi đấu hôm nay (16/12), người hâm mộ nước nhà kỳ vọng điền kinh Việt Nam sẽ tìm lại vị thế vốn có của mình ở đấu trường khu vực.

‘ Vũ Văn Huyện sẽ thi đấu ở nội dung nhảy sào - Ảnh: Dân Trí

Theo đó, trong ngày thi đấu 16/12 này, Vũ Thị Hương được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV ở nội dung 4x100m nữ. Bên cạnh đó, chúng ta còn hy vọng có huy chương ở nội dung 7 môn phối hợp nữ từ Dương Thị Việt Anh và marathon nữ của Phạm Thị Bình.

Đường đua xanh và hi vọng trở lại của Quý Phước, Ánh Viên

Trong ngày thi đấu hôm qua (15/12), Quý Phước đã gây thất vọng lớn khi vẫn chưa thể đem về tấm HCV nào cho bơi lội Việt Nam. Nếu không có tấm HCV của Lâm Quang Nhật ở nội dung 1500m tự do nam thì bơi lội Việt Nam đã có ngày thi đấu đáng quên.

‘ Quý Phước được kỳ vọng sẽ lấy "vàng" trong chiều nay, 16/12 - Ảnh: Người Lao động

Vì vậy, nội dung thi sở trường 200m tự do nam diễn ra vào hôm nay được xem là cơ hội cuối cùng để anh gỡ lại thể diện. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng được kỳ vọng ở nội dung bơi 200m bướm nữ. Tất cả sẽ được chờ đợi trong các nội dung thi chung kết vào 18h30 chiều nay, 16/12.

BTC SEA Games 27 giới hạn phóng viên nước ngoài dự lễ bế mạc

Theo thông báo mới nhất của BTC SEA Games 27, sẽ chỉ có tối đa 500 phóng viên các hãng thông tấn, báo chí và truyền hình được tác nghiệp tại Lễ bế mạc vào tối 22/12 tới.

Các phóng viên muốn xin thẻ tác nghiệp sẽ phải nộp đơn tới BTC để chờ xét duyệt. Được biết, trong 500 thẻ tác nghiệp tại Lễ bế mạc thì đã có tới 300 thẻ dành cho phóng viên Myanmar. Vậy là, các nhân viên của các đài truyền hình, cơ quan truyền thông nước ngoài sẽ “chia nhau” 200 thẻ còn lại.

Hi vọng "vàng" từ cờ vua

Môn cờ vua, niềm hy vọng lớn sẽ được đặt vào kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi anh thi đấu ở nội dung cờ nhanh 960 độ.

Việt Nam bám sát chủ nhà Myanmar trên bảng tổng sắp

Hôm qua (15/12), các VĐV Việt Nam giành thêm 7 HCV ở các môn bắn súng, bơi lội, pencak silat và billards-snooker. Trong đó, tấm HCV bơi lội cự ly 1500m nam của “kình ngư nhí” Lâm Quang Nhật giúp bơi lội Việt Nam có quyền nở nụ cười dù hai niềm hy vọng Ánh Viên và Quý Phước thi đấu không thành công.

Tính đến hết ngày 15/12, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên BXH huy chương với 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ. Dẫn đầu là Thái Lan với 45 HCV, 41 HCB và 40 HCĐ.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1