Xuân Trường dồn sức cho K-League

Theo Người lao độngCập nhật 22:13 ngày 29/04/2017

VTV.vn - Tiền vệ trẻ của HAGL quyết tâm chữa trị dứt điểm chấn thương với hy vọng tháng 5 sẽ có cơ hội đá chính cho CLB Gangwon ở K-League, nhất là trận đấu gặp lại đội bóng cũ.

Người hâm mộ khá tiếc nuối khi HLV Nguyễn Hữu Thắng không điền tên tiền vệ Lương Xuân Trường vào danh sách hội quân cùng U22 Việt Nam để chuẩn bị đá giao hữu với U20 Argentina. Tuy nhiên thực tế, Trường chưa lành chấn thương cũng như cầu thủ trẻ này muốn ở lại Hàn Quốc chờ cơ hội ra mắt đội bóng Gangwon.

Xuân Trường dồn sức cho K-League - Ảnh 1.

Xuân Trường (trái) mừng sinh nhật lần thứ 22 tại Hàn Quốc Ảnh: Mộc Nghênh

Do trận giao hữu với U20 Argentina không nằm trong lịch thi đấu chính thống của FIFA nên CLB Gangwon được quyền không đồng ý cho Xuân Trường về, dù họ đã nhận được đề nghị "nhả quân" mà VFF đã gửi sang trước đó. So với tham vọng lớn mà Gangwon đặt ra kể từ khi lên hạng K-League Classic, đội bóng này vẫn chưa giành được thành tích tốt khi mới có 7 điểm sau 8 vòng đấu, tạm xếp thứ 6/12 đội.

"Sau khi chiêu mộ hàng loạt cựu danh thủ, mục tiêu của Gangwon là giành quyền chơi AFC Champions League. Khó khăn họ đang gặp phải là tình trạng chấn thương của các cầu thủ, ảnh hưởng đến các kết quả thi đấu. Vòng đấu gần đây nhất, họ thua Suwon Bluewings 1-2 ngay trên sân nhà Pyeongchang Alpensia. Danh sách chấn thương tất nhiên là có tên Xuân Trường, người chưa đá trận nào cho Gangwon kể từ khi chuyển về từ Incheon United năm ngoái. Một chân sút kỳ cựu khác là cựu tuyển thủ Hàn Quốc Jung Jo-gook. Vì vậy, để Xuân Trường về đá giao hữu với U20 Argentina là điều rất mạo hiểm" - HLV Choi Yun Kyum của Gangwon chia sẻ.

Quản lý của Xuân Trường, ông Lee Dong Jun, cho biết: "Xuân Trường đã gặp chấn thương sau khi trở về khoác áo tuyển Việt Nam, còn Jung Jo-gook phải rời sân trong trận thua 0-1 trước FC Seoul ngày 11-3. Bộ đôi này đã phải vắng mặt từ đó đến nay, khiến tuyến tiền vệ của Gangwon rất neo người. Đó là lý do HLV Choi Yun Kyum phải cân nhắc trường hợp Xuân Trường".

Theo trang Naver Sport, cả hai cầu thủ này đều có thể tập nhẹ và chờ ngày ra sân. HLV Choi Yun Kyum cũng khẳng định: "Không việc gì phải vội. Chúng tôi phải quản lý tốt những trường hợp chấn thương để tránh bị lặp lại. Cầu thủ không có lý do gì phải hấp tấp trở lại vì mùa giải còn rất dài".

Cựu "thuyền trưởng" của CLB HAGL còn nói việc hồi phục diễn ra chậm là do sợ các cầu thủ tái phát chấn thương. Xuân Trường từng bị giãn dây chằng cổ chân phải trước khi gặp chấn thương gối khi trở lại Gangwon FC cuối tháng 3. Trò chuyện cùng Xuân Trường nhân dịp tiền vệ trẻ này kỷ niệm sinh nhật thứ 22, anh bày tỏ mong muốn sớm bình phục chấn thương càng sớm càng tốt để kịp ra sân ngay trong tháng 5 này. "Tôi phải ngồi ngoài gần 2 tháng rồi. Mọi thứ đang dần tốt lên nhưng không được thi đấu thật sự rất khó chịu. Tôi vẫn chưa đá cho Gangwon trận nào nên càng nóng ruột" - cầu thủ quê Tuyên Quang chia sẻ.

Trong tháng 5, Gangwon sẽ có 6 trận đấu và đó cũng là cơ hội lớn mà Xuân Trường muốn nắm bắt. "Tôi mong kịp bình phục hoàn toàn để tái ngộ đội bóng cũ Incheon United vào ngày 7-5. Gặp lại những đồng đội cũ từng gắn bó ở mùa giải năm ngoái cũng rất thú vị. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi" - Xuân Trường tâm sự.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1