Kế hoạch dưới cái tên Liên minh năng lượng được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của EU trong mọi cuộc thương thuyết về cung cấp khí gas.
Với kế hoạch này, Liên minh châu Âu (EU) đặt ra mục tiêu sẽ không phải lệ thuộc quá nhiều vào khí đốt nhập khẩu từ Nga. Ủy ban châu Âu tuyên bố, thị trường thống nhất này sẽ mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn, hạ thấp giá cả và đồng thời giảm thiểu việc khai thác nhiên liệu hoá thạch.
Hiện tại EU là khu vực nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, với hơn một nửa lượng năng lượng sử dụng trong khu vực đến từ bên ngoài và tiêu tốn của các nước thành viên EU đến hơn 400 tỷ Euro mỗi năm.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.