Nông dân Tiền Giang phấn khởi vì trái cây được giá

Vân Anh-Chủ nhật, ngày 14/04/2013 20:24 GMT+7

Nhiều nhà vườn có thêm hi vọng khi trái cây đặc sản được giá. (Ảnh minh họa: chaobuoisang.net)

Trong những ngày qua, giá bưởi đặc sản tại Tiền Giang tăng đột biến, mang lại niềm vui cho bà con nông dân.

Một số loại bưởi với chất lượng tốt như: bưởi lông Cổ Cò, bưởi da xanh... giá tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Với giá trên, mỗi hecta trồng bưởi đạt giá trị sản xuất từ 200 triệu - 500 triệu đồng.

Tỉnh Tiền Giang cũng xác định bưởi nằm trong 7 loại cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh cần đầu tư phát triển, thâm canh giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Địa phương đã mở rộng diện tích bưởi lên trên 4.700 ha trồng các giống bưởi chất lượng cao.

Tại Hậu Giang, nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái rất phấn khởi vì bán được giá, đạt lợi nhuận cao. Lợi nhuận bình quân của bà con trong vụ này đạt khoảng 200 triệu đồng/hecta.







Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước