Từ 20/11, DN sữa muốn tăng giá phải đăng ký

Nguyễn Trang-Thứ tư, ngày 20/11/2013 15:39 GMT+7

 Kể từ ngày 20/11, các sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bổ sung tương đương sẽ chính thức nằm trong danh mục hàng bình ổn giá. Theo đó, các doanh nghiệp sữa muốn tăng giá đều phải đăng ký giá với cơ quan quản lý.

Ghi nhận tại nhiều con phố kinh doanh sữa lớn ở Hà Nội, mặt hàng sữa vẫn duy trì mốc giá cũ từ những lần tăng giá trước. Khi được hỏi, các chủ cửa hàng cho biết, các hãng sữa hiện chưa có bất cứ thông báo nào về kế hoạch tăng giá trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, bắt đầu từ ngày 20/11, tất cả các doanh nghiệp sữa đều phải nộp báo cáo lên Sở Tài chính các tỉnh, thành phố giải trình về các đợt tăng giá từ đầu năm đến nay, trong đó có 6 doanh nghiệp phải trực tiếp gửi giải trình lên Bộ Tài chính. Hạn cuối nộp báo cáo là 25/11.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước