Chuyên mục

Ấn Độ phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 3.000 tấn

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/02/2020 - 10:54 - Tiêu dùng

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ thông báo nước này vừa phát hiện hai mỏ vàng với tổng trữ lượng lên tới hơn 3.000 tấn tại Uttar Pradesh, bang miền Bắc đông dân nhất Ấn Độ.

Bà Roshan Jacob, người đứng đầu cơ quan khai thác tài nguyên tại bang Uttar Pradesh cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy vàng ở quận Sonbhadra, phía Bắc bang Uttar Pradesh, sau khi khảo sát khu vực này trong hơn 10 năm qua.

Ấn Độ phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 3.000 tấn - Ảnh 1.

Ấn Độ là thị trường tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới. Mỗi năm nước này khai thác từ 2 - 3 tấn vàng và phải chịu mức giá nhập khẩu đắt đỏ để có thể đáp ứng nhu cầu vàng trong nước - trung bình 843 tấn/năm trong 10 năm qua.

Trong năm 2019, Ấn Độ đã chi hơn 31 tỷ USD để nhập khẩu vàng, khiến kim loại này trở thành mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai của New Delhi, sau dầu thô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.