Afghanistan giành quyền kiểm soát 60% thành phố Kunduz

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/10/2015 15:39 GMT+7

Binh sĩ Afghanistan tuần tra ở thành phố Kunduz hôm 28/9. (Ảnh: Sputnik News)

VTV.vn - Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan hôm 11/10 thông báo đã giành lại được 60% thành phố chiến lược Kunduz, miền Bắc nước này từ tay phiến quân Taliban.

Theo cảnh sát Afghanistan, hiện quân đội và cảnh sát đang tiếp tục chiến dịch đánh đuổi phiến quân Taliban ra khỏi thành phố. Một lượng lớn vũ khí và đạn dược của Taliban đã bị lực lượng an ninh thu giữ, trong khi các nhóm kỹ sư quân đội vẫn đang tháo ngòi hàng trăm quả bom rải khắp bên đường. Trong chiến dịch truy quét này, hơn 500 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt trong vòng 10 ngày qua.

Cũng trong ngày 11/10, giới chức quân đội Afghanistan cho biết, 15 tay súng Taliban, trong đó có một chỉ huy chủ chốt đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch tại tỉnh Farah, miền Tây nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước