Ấn Độ áp dụng quy định ô tô lưu thông ngày chẵn - lẻ theo biển số xe

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 09:59 GMT+7

Tắc đường kinh hoàng trên tuyến đường nối New Delhi và Sugeron (Ảnh: Times of India)

VTV.vn - Ngày 01/01/2016, thủ đô New Delhi bắt đầu áp dụng quy định xe ô tô tư nhân sẽ lưu thông trên đường luân phiên ngày chẵn - lẻ theo biển số xe.

Chính sách lưu thông trên đường luân phiên ngày chẵn - lẻ theo biển số xe được áp dụng từ 08h00 - 22h00 hàng ngày và không áp dụng vào ngày Chủ nhật. Những xe vi phạm sẽ bị phạt 2.000 Rupi (khoảng 30 USD). Để hỗ trợ người dân, chính quyền New Delhi đã bổ sung thêm 6.000 xe buýt và 70 chuyến tàu điện ngầm. Các trường học sẽ tạm thời đóng cửa trong 15 ngày. Chính quyền New Delhi cũng triển khai 6.000 tình nguyện viên ở khắp thành phố, lập ít nhất 120 chốt kiểm tra và khuyến nghị người dân nên đi chung xe để giảm áp lực đối với các phương tiện giao thông công cộng.

Chính sách trên nhằm đảm bảo việc kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường ở thủ đô New Delhi trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại về sức khỏe người dân do chất lượng không khí xuống cấp ở thành phố ô nhiễm nhất thế giới này. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có 13 thành phố thuộc Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước