Australia ngăn chặn thanh niên gia nhập khủng bố

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/08/2015 15:47 GMT+7

Cảnh sát Australia bắt giữ một nghi phạm cung cấp tiền cho các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria. (Ảnh: FarNews)

VTV.vn - Thủ tướng Australia đã biểu dương các đơn vị chống khủng bố sau khi hồi tuần trước ngăn chặn kịp thời 7 thanh niên nước này gia nhập các nhóm khủng bố.

Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (20/8) đã biểu dương các đơn vị chống khủng bố sau khi hồi tuần trước ngăn chặn kịp thời 7 thanh niên nước này gia nhập các nhóm khủng bố.

Thủ tướng Abbott khẳng định quyết tâm ngăn chặn và tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời nhắc nhở lực lượng biên giới nâng cao cảnh giác và các lực lượng chống khủng bố hoạt động tại tất cả các sân bay quốc tế tại Australia phải đóng vai trò nòng cốt, phối hợp hiệu quả trong hoạt động chống khủng bố.

Vào tuần trước, 7 thanh niên người Austrlia đã bị các lực lượng an ninh chặn lại tại sân bay quốc tế Sydney và Melbourne khi đang chuẩn bị bay sang Trung Đông để gia nhập các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, nhà chức trách đã từ chối cung cấp chi tiết thông tin cá nhân về những người này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước