Bỉ mở cửa trở lại bến tàu điện ngầm và trường học

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/11/2015 11:48 GMT+7

Một cảnh sát Bỉ canh gác tại trường học. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các trường học và nhiều hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Brussels của Bỉ đã được mở cửa trở lại vào ngày 25/11 sau 4 ngày ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, an ninh ở thủ đô Brussels vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo ở mức cao nhất. Hàng trăm cảnh sát và binh sĩ có vũ trang vẫn đang tuần tra khắp các đường phố. Các nhà chức trách Bỉ nhắc lại, các nguy cơ tiềm tàng vẫn là những nơi tập trung đông người, đặc biệt tại các trường học, bến tàu điện, trung tâm thương mại, phố mua sắm và các sự kiện.


Cảnh sát Bỉ cũng túc trực canh gác tại các bến tàu điện ngầm. (Ảnh: Reutuers)

Cảnh sát Bỉ cũng túc trực canh gác tại các bến tàu điện ngầm. (Ảnh: Reutuers)

Các nhà chức trách Bỉ vẫn lo sợ hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố như tại Paris hôm 13/11 có thể xảy ra bởi ít nhất 1 trong số những kẻ tấn công Paris đã sống tại nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước