Chủ tịch Cuba hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 12/02/2015 15:27 GMT+7

Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) đã hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Eluniversal)

Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm 11/2 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang ở thăm La Habana.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới quốc gia Mỹ Latin của một vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong gần 2 thập kỷ qua.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc các mối quan hệ và tăng cường đối thoại giữa Cuba - Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thảo luận về các vấn đề quốc tế. Cũng nhân chuyến công du này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã tới thăm và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Jose Marti của Cuba ở Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Habana.

Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1952 và hiện đang duy trì hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, du lịch, dược phẩm và công nghệ sinh học.

Ông Erdogan tới Cuba sau khi thăm Colombia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước Mỹ Latin. Sau Cuba, ông sẽ tiếp tục đi thăm Mexico.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước