Đức: Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh

TCKD-Thứ năm, ngày 26/02/2015 22:25 GMT+7

Ảnh: TTXVN

(VTV.vn) - Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991. Con số tích cực này có thể là tín hiệu tốt cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu năm nay.

Dữ liệu từ Văn phòng Lao động cho thấy, số người thất nghiệp tại Đức trong tháng 2/2015 giảm 20.000 người, đạt mức 2,812 triệu người. Nhu cầu lao động cũng tăng mạnh, nhiều hơn 63.000 việc làm so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực cơ điện tử và giao thông vận tải.

Đây là một thông tin gây bất ngờ so với dự đoán của nhiều chuyên gia. Như vậy, thị trường lao động Đức đã trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước