Iraq sắp chiếm lại thành phố Tikrit

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 10/03/2015 10:59 GMT+7

Lực lượng người Shiite cùng máy bay chiến đấu tại thị trấn al-Alam ngày 9/3. (Ảnh: Reuters)

(VTV.vn) - Iraq đã tiến gần đến việc chiếm lại thành phố Tikrit ở tỉnh Salahudin từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hôm 9/3, quân đội Iraq cho biết, với sự hỗ trợ của lực lượng người Shiite ở Iran, Iraq đã tiến gần đến việc chiếm lại thành phố Tikrit ở tỉnh Salahudin từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ở phía Bắc thành phố Tikrit, thành phố quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussein, quân đội Iraq đã bắt đầu một cuộc tấn công để giành lại quyền kiểm soát thị trấn al-Alam.

Theo thị trưởng thị trấn al-Alam, lực lượng người Kurd đã tấn công IS ở thị trấn này từ mọi phía. Với sự hỗ trợ của các cuộc không kịch của liên quân do Mỹ dẫn đầu, lực lượng người Kurd đã đẩy lùi IS về thành phố Kirkuk, ở miền bắc Iraq, cách thành phố Tikrik 110 km.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước