Pháp hủy kế hoạch sửa đổi Hiến pháp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2016 05:00 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp hôm 30/3 tuyên bố sẽ không thúc đẩy kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, trong đó có một điều khoản cho phép tước bỏ quốc tịch Pháp của các phần tử khủng bố bị kết tội.

Động thái này cũng có nghĩa những phần tử khủng bố mang 2 quốc tịch vẫn sẽ được giữ quốc tịch Pháp. Phát biểu sau cuộc họp nội các hàng tuần, Tổng thống Hollande cho biết, các bên đối lập đã phản đối việc sửa đổi Hiến pháp, vì thế ông đã quyết định chấm dứt cuộc tranh luận này.

Sửa đổi Hiến pháp là một trong hàng loạt biện pháp ông Hollande đã kêu gọi thực hiện nhằm tăng cường an ninh kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố tại tháng 11 năm ngoái Paris khiến 130 người thiệt mạng. Hiện có hàng trăm công dân Pháp mang hai quốc tịch đã "đầu quân" cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Chính phủ Pháp lo ngại khi trở về, những đối tượng này sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước