Quân đội Nga tham gia diễn tập chống khủng bố tại Tajikistan

Theo Thông tấn xã Việt Nam-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 05:30 GMT+7

Binh sĩ Nga. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Hơn 500 binh sĩ Nga và Tajikistan đã tiến hành cuộc diễn tập chung chống khủng bố tại Tajikistan.

Trợ lý Tư lệnh Quân khu miền Trung Nga Yaroslav Roshchupkin ngày 21/5 cho biết, hơn 500 binh sĩ Nga và Tajikistan đã tiến hành cuộc diễn tập chung chống khủng bố, với tình huống giả định ngăn chặn và tiêu diệt các tay súng ở tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan, thuộc Tajikistan.

Theo ông Roshchupkin, khoảng 100 đơn vị khí tài được huy động trong cuộc diễn tập. Các trực thăng Mi-8 và Mi-24 của Nga cũng như nhiều máy bay không người lái Granat, Zastava và Forpost đã tiến hành các bài tập trinh sát và hỗ trợ trên không.

Nội dung diễn tập bao gồm các bài tập chiến thuật tiếp cận nhằm đối phó với các nhóm vũ trang bất hợp pháp, hoạt động diễn tập chiến thuật có sử dụng trực thăng và máy bay không người lái, cũng như phối hợp hệ thống liên lạc và chỉ huy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước