Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/10/2015 16:43 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: ibtimes.co.uk)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay (29/10) đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc.

Lễ đón bà Merkel diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân dưới sự chủ trì của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Chuyến thăm Trung Quốc của bà Merkel nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước. Đi cùng bà Merkel tới Trung Quốc là lãnh đạo các công ty đại diện cho các lĩnh vực máy móc, ô tô, viễn thông, trong số các lãnh đạo này đáng chú ý có giám đốc điều hành mới của tập đoàn Volkswagen.

Trong ngày hôm nay, bà Merkel sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng và Chủ tịch Trung Quốc. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở châu Âu. Và Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn của Đức trị giá 75 tỷ Euro. Tuy nhiên, việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước