Tổng thống Pháp bảo vệ tự do ngôn luận

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 20/01/2015 11:10 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Hollande cho biết, nước Pháp không xúc phạm bất cứ ai trong khi bảo vệ tư tưởng của mình và nước Pháp là đại diện của sự tự do.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 19/11 đã tái khẳng định cam kết của mình đối với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong bối cảnh vẫn có những cuộc tuần hành phản đối ấn phẩm của tạp chí Charlie Hebdo trên toàn thế giới, 2 tuần sau vụ tấn công nhằm vào tòa soạn tuần san này ở Paris.

Phát biểu trước thính giả là các chính khách, nhà báo trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan thông tấn AFP của Pháp, Tổng thống Hollande cho biết, nước Pháp không xúc phạm bất cứ ai trong khi bảo vệ tư tưởng của mình và nước Pháp là đại diện của sự tự do.

Ông Hollande lên tiếng bảo vệ tự do ngôn luận vì có những chỉ trích và phản đối của cộng đồng hồi giáo quốc tế cho rằng việc Charlie Hebdo tiếp tục đăng hình ảnh biếm họa của nhà tiên tri Mohammad là thiếu tôn kính và lợi dụng tự do ngôn luận để xúc phạm đức tin của người khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước