Tỷ lệ người cao tuổi tại Mỹ tiếp tục làm việc tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 09:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay tại Mỹ, ngày càng nhiều người lao động lại đang mong muốn tiếp tục được làm việc sau 65 tuổi, thậm chí sau 70 tuổi.

Tại Mỹ, không có quy định bắt buộc về độ tuổi nghỉ hưu, nhưng để được hưởng đầy đủ phúc lợi xã hội và bảo hiểm y tế, 65 tuổi là độ tuổi về hưu phổ biến đối với hầu hết công chức và người lao động. Thế nhưng ngày càng nhiều người lao động tại Mỹ lại đang mong muốn được tiếp tục làm việc sau 65 tuổi, thậm chí sau 70 tuổi. 

Bloomberg trích dẫn số liệu từ Cục Thống kê việc làm Mỹ cho thấy trong Quý II/2017, có khoảng 19% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên vẫn tiếp tục cống hiến cho công việc. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 55 năm qua. Chưa dừng lại ở đó, dự báo đến năm 2024, sẽ có tới 36% người Mỹ, tuổi từ 65-69, tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Lý giải cho hiện tượng này, Bloomberg cho rằng sức khỏe và tuổi thọ của người Mỹ ngày càng được nâng cao. Một số người quyết định không về hưu đúng tuổi vì họ yêu công việc hoặc đơn giản là bởi họ muốn giữ lối sống năng động. Số khác thì lại muốn tiếp tục làm việc vì họ cần tiền. Thời buổi người khôn của khó! Tiền công tăng chậm và lương hưu có xu hướng giảm khiến cho số tiền tích lũy trong thời gian làm việc khó có thể đủ trang trải khi về già.

Trang U.S News chỉ ra cái khó đối với cả giới chủ và người lao động cao tuổi. Thế mạnh của người cao tuổi là kinh nghiệm, nhưng điểm yếu của họ lại là khả năng thích ứng và học hỏi cái mới. Nhiều kinh nghiệm thường đi kèm với đòi hỏi tiền lương cao hơn, đấy là chưa kể chi phí cập nhật công nghệ và kỹ thuật mới cho người lao động cao tuổi. Điều này khiến cho chi phí lao động đội lên cao và đây là điều mà giới chủ lao động không hề mong muốn.

Thế nên mới có chuyện, nhiều chủ lao động không muốn thuê người lao động cao tuổi dù ở Mỹ việc phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác bị xem là trái pháp luật. Nhiều người cao tuổi nếu muốn tiếp tục làm việc toàn thời gian thì buộc phải chuyển sang làm những công việc tạm thời hoặc ký lại hợp đồng mới với các điều khoản đãi ngộ thấp hơn.

Dù là tiếp tục làm việc để kiếm tiền an hưởng tuổi già hay vì các lý do khác, người cao tuổi ở Mỹ cũng là nguồn bổ sung lao động quan trọng trong bối cảnh thị trường lao động đang thắt chặt như hiện nay. Nghỉ hưu muộn hơn cũng góp phần giảm áp lực đối với hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước