Thiếu lao động tại Hàn Quốc do tỷ lệ sinh giảm

VTV9-Thứ ba, ngày 11/07/2017 14:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: teach-nowmeditations)

VTV.vn - Các chuyên gia lo ngại, tỷ lệ dân số già tăng sẽ kéo theo nguy cơ thiếu hụt lao động cùng những hệ lụy tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của xứ sở kim chi.

Cùng xu hướng với nước láng giềng Nhật Bản, tỷ lệ kết hôn tại Hàn Quốc cũng sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, số vụ ly hôn lại tăng cao. Đó là nguyên nhân chính kéo tỷ lệ sinh của nước này giảm theo, bất chấp những nỗ lực gia tăng dân số của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, trong quý I/2017, chỉ có khoảng 98.000 trẻ được sinh ra, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2016. Ngược lại, tỷ lệ thanh niên và trung niên độ tuổi từ 15 - 64 lại tăng đều đặn. Số người trên 65 tuổi được dự đoán tăng ít nhất 500 - 1.000 người/năm.


Tỷ lệ sinh tại Đức tăng trở lại sau 33 năm giảm liên tục Tỷ lệ sinh tại Đức tăng trở lại sau 33 năm giảm liên tục Tỷ lệ sinh tăng cao tại miền Đông Ukraine Tỷ lệ sinh tăng cao tại miền Đông Ukraine Tỷ lệ sinh con tại Trung Quốc tăng Tỷ lệ sinh con tại Trung Quốc tăng


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước