18 xã ở Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/03/2016 16:03 GMT+7

VTV.vn - Qua 5 năm phát động, Quảng Trị đã có 18 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để có được kết quả trên, sau hơn 5 năm, tỉnh Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng của cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh.

Nhiều phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã hình thành như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, "5 không 3 sạch" của Hội Liên hiệp phụ nữ, "Chỉnh trang nông thôn" của Hội Nông dân, "Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới" của Đoàn Thanh niên...

Qua 5 năm phát động xây dựng nông thôn mới, Quảng Trị đã huy động được gần 7.000 tỉ đồng để đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân trên 1.100 tỉ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước